Thursday, March 28, 2024

Xe bom nổ trước cửa tòa lãnh sự Thụy Điển ở Benghazi

BENGHAZI, Libya (Reuters) – Một xe bom phát nổ bên ngoài tòa lãnh sự Thụy Điển ở thành phố Benghazi hôm Thứ Sáu, gây thiệt hại nặng cho phía trước của tòa nhà và các căn lân cận, nhưng không làm ai bị thương tích.







Hiện trường vụ đánh bom. (Hình: AP/Photo)


Vụ nổ xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ Tướng Libya Ali Zeidan bị một nhóm dân quân bắt cóc trong thời gian ngắn.

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, xảy ra sau khi biệt kích Mỹ đột nhập thủ đô Tripoli và bắt mang đi một cấp chỉ huy al-Qaeda tại thủ đô Tripoli, khiến thành phần dân quân Hồi Giáo vô cùng giận dữ và đòi phải có hành động trả thù.

Bộ Ngoại Giao Thụy Điển cho hay không ai trong số nhân viên của họ ở Benghazi  bị thương tích gì và nơi này sẽ đóng cửa trong ngày Thứ Sáu, theo nữ phát ngôn viên Ursula Ahlen.

Libya hiện đang trong tình trạng rối lọan trầm trọng, hai năm sau khi chế độ Moanmar Gadhafi sụp đổ. Chính quyền trung ương ở Tripoli rất yếu kém và quân đội chính phủ không đủ khả năng để đối phó với các nhóm sứ quân ở địa phương. (V.Giang)



 

MỚI CẬP NHẬT