Thursday, March 28, 2024

Xe chở tù ở Syria bị trúng bom, 14 chết

 


BEIRUT (AP)Một xe tải cảnh sát chở tù bị trúng mìn tại một vùng tranh chấp ở miền Tây Bắc Syria hôm Thứ Bảy, khiến 14 người chết, theo nguồn tin chính phủ và của một nhóm chống đối.









Nhóm quân nhân bỏ ngũ Syria tập trung trên vùng núi non của thành phố nghỉ mát Zabadani, gần biên giới Lebanon. Truyền thông Syria cho biết một xe cảnh sát chở tù bị phục kích ở Tây Bắc Syria khiến 14 tù nhân chết và 6 cảnh sát bị thương. (Hình: AP)


Cơ quan thông tấn SANA của Syria nói, chiếc xe tải bị trúng bốn trái bom chôn ở vệ đường, nổ thành hai loạt, đồng thời quân tấn công bắn vào cả xe cứu thương khi chiếc này chạy đến cứu nạn.


Nhóm tranh đấu Syrian Observatory for Human Rights có trụ sở ở Anh Quốc xác nhận sự kiện xảy ra hôm Thứ Bảy và nói 14 tù nhân đều tử nạn; trong khi đó chính phủ Syria cho biết 6 cảnh sát giải giao tù nhân bị thương, một số ở trong tình trạng nguy kịch.


Rami Abdul-Rahman, giám đốc nhóm tranh đấu nói chiếc xe bị trúng một loạt bom chôn vệ đường nhưng không rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công.


SANA cho biết cuộc phục kích xảy ra ở quốc lộ Idlib-Ariha, một khu vực nằm gần biên giới Turkey, nơi diễn ra cuộc đụng độ ác liệt với phe quân nhân bỏ ngũ trong thời gian gần đây. SANA đổ lỗi cho “khủng bố” đứng đằng sau cuộc tấn công.


Một nhóm tranh đấu có cứ địa đặt ở Syria nói, nơi khu vực này có nhiều doanh trại của quân đội và đầy dẫy bom vệ đường được chôn nhắm vào xe tăng của chính phủ. Họ thêm rằng chiếc xe cảnh sát chở tù có thể không phải là mục tiêu của vụ tấn công.


Ngoài ra, các nhóm tranh đấu còn cho hay, có những cuộc đụng độ ác liệt giữa quân chính phủ với phe quân nhân bỏ ngũ ở vùng Jabal al-Zawiya, dọc theo biên giới Turkey và ở thị trấn miền Bắc, Maaret al-Numan. Chín quân chính phủ, gồm 4 sĩ quan, và 1 của phe bỏ ngũ bị giết, hàng chục bị thương. (TP)

MỚI CẬP NHẬT