Thursday, April 25, 2024

Xe lao vào đám đông ở quảng trường Thiên An Môn

 


BẮC KINH (Reuters)Năm người chết và nhiều hơn 30 người khác bị thương khi một chiếc xe loại SUV lao vào đám đông người đi bộ và nổ cháy  hôm Thứ Hai tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.








Khói bốc lên từ chiếc xe gây tai nạn ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Theo cảnh sát chiếc xe có lẽ bị lạc tay lái chạy ra khỏi con đường ở phía Bắc quảng trường, nơi luôn luôn có rất đông du khách, vượt qua rào cản và phát cháy.

Năm người chết gồm 3 người đi trên xe và 2 du khách: 1 nữ từ Philippines và 1 nam từ tỉnh Quảng Đông đang đi bộ ở công trường. 38 người khác bị thương trong số đó có 3 du khách Philippines và 1 du khách Nhật.

Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết nhà chức trách còn đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân của tai nạn này và chưa thể nói thêm chi tiết gì khác.

Công trường được tạm thời phong tỏa để cảnh sát,  xe cứu hỏa và cứu thương đến làm nhiệm vụ.  Một hàng rào dã chiến bằng những những tấm vải bạt của cảnh sát được dựng lên vây kín nơi xảy ra tai nạn ở ngay phía trước tấm hình lớn của Mao Trạch Đông vẽ trên cổng vào Cấm Thành.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT