Thursday, March 28, 2024

Xô xát đẫm máu kỷ niệm trận chiến 1973 ở Ai Cập, 44 chết

 

CAIRO (AP) – Xung đột bộc phát trên khắp Ai Cập hôm Chủ Nhật giữa lực lượng an ninh với phe ủng hộ tổng thống bị truất phế, Mohammed Morsi, khiến ít nhất 44 người chết và hàng chục bị thương.

Một binh sĩ Ai Cập tìm cách ngăn cản một người dân trong cuộc xô xát ở Cairo. (Hình: AP Photo/Sabry Khaled, El-Shorouk Newspaper)

Nhiều đám đông ủng hộ quân đội hoặc ông Morsi đổ ra đường phố khắp Ai Cập trong ngày quốc lễ.

Xô xát xảy ra vào lễ kỷ niệm 40 năm ngày lực lượng Ai Cập vượt kênh đào Suez, khởi đầu trận chiến cuối cùng chống lại Israel. Từ đó ngày này trở thành ngày quốc lễ.

Chính phủ được quân đội hậu thuẫn muốn nhân dịp này để tỏ lòng tri ân đối với quân lực, mà lãnh đạo của lực lượng này là người có công trục xuất được ông Mohammed Morsi thuộc phe Hồi Giáo trong cuộc đảo chánh được quần chúng ủng hộ vào hôm 3 Tháng Bảy vừa qua.

Tuy nhiên, những cuộc xuống đường ở Cairo và trên khắp nước của phe ủng hộ ông Morsi đã làm xấu đi ngày quốc lễ.

Họ giao chiến ác liệt với quân đội trong suốt nhiều giờ trên các đường phố ở Cairo, khiến những nơi này nay trông như bãi chiến trường, với các đám cháy nhỏ, khói đen bốc lên và tiếng súng xuyên thủng bầu không khí dày đặc hơi cay.

Cảnh tượng này tương phản với không khí lễ hội tại quảng trường Tahrir ở thủ đô, nơi hàng ngàn người ủng hộ quân đội phất cờ Ai Cập, reo hò, và giơ cao hình của Tướng Abdel-Fattah el-Sissi.

Chính phủ loan báo bắt được 335 người ủng hộ ông Morsi trên toàn quốc. (TP)

 

MỚI CẬP NHẬT