Friday, March 29, 2024

Afghanistan: Taliban thảm sát hơn 100 quân chính phủ

KABUL, Afghanistan (AP) – Giới hữu trách Afghanistan hôm Thứ Bẩy cho hay thành phần Taliban, với sự hỗ trở của những kẻ đánh bom tự sát, đã tấn công một căn cứ ở vùng Bắc quốc gia này, sát hại hơn 100 người.

Tướng Daulat Waziri, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, nói rằng cuộc tấn công hôm Thứ Sáu 21 Tháng Tư nhắm vào căn cứ của Quân Đoàn 209 khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các nguồn tin từ giới truyền thông và dân chúng địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể cao hơn con số chính thức, lên tới khoảng 140 người chết và ít nhất 80 người bị thương.

Nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Afghanistan cũng cho hay phiến quân tiến vào căn cứ tại tỉnh Balkh trên hai chiếc xe và tấn công vào đền thờ bên trong trại.

“Hai kẻ nổ bom tự sát kích hỏa bên trong đền thờ đầy chật người trong giờ lễ hôm Thứ Sáu,” nguồn tin này cho biết.

Tướng Waziri cho hay có 10 kẻ tấn công, gồm hai kẻ nổ bom tự sát. Tám người còn lại bị giết trong cuộc chạm súng sau đó.

Tổng Thống Ashraf Ghani đến căn cứ này hôm Thứ Bảy và ra lệnh cả nước để tang các nạn nhân trong ngày Chủ Nhật. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT