Thursday, March 28, 2024

Ai Cập chận tàu Bắc Hàn, bắt 30,000 súng phóng lựu

CAIRO, Ai Cập (NV) – Tháng Tám vừa qua, Washington mật báo với Cairo về một chiếc tàu bí mật đang tiến đến kênh đào Suez.

Báo The Washington Post trích dẫn nội dung khuyến cáo, nói rằng chiếc tàu hàng mang tên Jie Shun treo cờ Cambodia nhưng lại xuất phát từ Bắc Hàn, với một thủy thủ người Bắc Hàn, chở theo hàng hóa được phủ kín.

Nhân viên quan thuế Ai Cập chờ khi chiếc tàu đi vào hải phận của mình mới ập đến và khám phá thấy, bên dưới lớp quặng sắt là kiện hàng chứa hơn 30,000 súng phóng lựu.

Báo cáo sau này của Liên Hiệp Quốc kết luận, đây là “vụ chận bắt vũ khí lớn nhất trong lịch sử cấm vận đối với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.”

Theo giới chức Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao Tây phương, cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy có một cuộc xếp đặt phức tạp, trong đó các doanh nghiệp Ai Cập đặt mua hỏa tiễn của Bắc Hàn trị giá hằng triệu đô la Mỹ cho quân đội nước họ và tiền bạc được thanh toán trong vòng bí mật.

Cũng theo các giới chức, sự kiện này mà nhiều chi tiết chưa hề được công bố, dẫn đến một loạt những căng thẳng ngấm ngầm khi Hoa Kỳ than phiền việc Ai Cập tìm cách mua thiết bị quân sự cấm từ Bình Nhưỡng vào lúc mà quốc gia này đang bị chế tài bởi biện pháp cấm vận.

Sự kiện này cũng hé lộ những cuộc trao đổi vũ khí trên toàn cầu ít ai biết đến vốn ngày càng trở thành nguồn sinh khí tài chánh quan trọng của chế độ Kim Jong-un.

Phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Ai Cập ở Washington DC nói nước ông hoàn toàn “minh bạch” và sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong việc khám phá và tiêu hủy hàng lậu.

Tuy nhiên giới chức Hoa Kỳ cho rằng nếu Hoa Kỳ không mật báo với Ai Cập thì làm gì có chuyện chiếc tàu Jie Shun bị họ chận một cách bất đắc dĩ. Vụ này khiến chính phủ Donald Trump hoãn lại $300 triệu tiền viện trợ quân sự cho Ai Cập hồi mùa Hè. (TP)

MỚI CẬP NHẬT