Thursday, March 28, 2024

Ai Cập: Phiến quân tấn công đền thờ Hồi Giáo, ít nhất 245 người chết

CAIRO, Ai Cập (NV) – Số người thiệt mạng trong một vụ tấn công của phiến quân hôm Thứ Sáu vào một đền thờ Hồi Giáo trong vùng Sinai, nằm về phía Bắc Ai Cập, nay đã lên tới ít nhất là 245 người.

Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng phiến quân cho nổ bom rồi nổ súng bắn vào người dân hốt hoảng bỏ chạy, và bắn các xe cứu thương đến để cứu cấp nạn nhân.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong vùng do thành phần phiến quân Hồi Giáo gây ra. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, lực lượng an ninh Ai Cập đã phải vất vả đối phó với thành phần liên hệ tới ISIS ở vùng sa mạc Sinai, với hàng trăm quân nhân và cảnh sát bị thiệt mạng.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình nhà nước cho thấy các nạn nhân bị thương tích và các thi thể bên trong đền thờ Al Rawdah  ở  Bir al-Abed, nằm về phía Tây thành phố El Arish.

Nguồn tin từ phía chính phủ Ai Cập cũng cho hay có ít nhất 125 người khác bị thương, theo bản tin Reuters.

Một người dân nơi đây cho hay phiến quân bắn vào các tín đồ khi họ từ trong đền thờ bước ra và sau đó tấn công cả các xe cứu thương.

Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi triệu tập cuộc họp khẩn cấp với bộ trưởng quốc phòng, nội vụ cùng an ninh ngay sau khi có cuộc tấn công, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Báo cáo nổ súng làm ga tàu điện London hỗn loạn

MỚI CẬP NHẬT