Thursday, March 28, 2024

Xe lửa tông đám đông tham dự lễ hội ở Ấn Độ, ít nhất 58 người chết, 200 bị thương

AMRISTAR, Ấn Độ (NV) – Cảnh sát Ấn Độ cho biết có ít nhất 58 người thiệt mạng và 200 người bị thương sau khi bị xe lửa tông tại một lễ hội tôn giáo ở vùng Bắc Ấn Độ hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười.

Theo tin của UPI, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay đám đông đang xem pháo bông tại lễ hội Dusshera ở Amristar, phía Bắc của tiểu bang Punjabi, nên không nghe được tiếng xe lửa đang đến gần.

Theo AP, một giới chức cảnh sát, ông S. S. Srivastava, nói cảnh sát đến nay tìm được 58 thi thể nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào lúc kết thúc lễ hội, đó là lúc đốt pháo. Những người đến dự lễ hội phải tránh xa pháo ra và chạy ra hai đường ray xe lửa đứng.

Hãng thông tấn Press Trust of India nói hai chiếc xe đến khu vực này cùng lúc, từ hai chiều, trên hai đường sắt khiến người dân không có chỗ nhảy thoát.

Tuy nhiên, giới hữu trách nói các tổn thất nhân mạng chỉ do một đoàn xe lửa gây ra.

Thi thể một nạn nhân trên đường rầy ở Amritsa, Ấn Độ. (Hình: AP Photo/Prabhjot Gill)

Một nhân chứng cho biết đoàn xe lửa không kéo còi khi chạy phóng tới nơi có hàng trăm người đứng xem việc đốt hình nộm quỷ dữ Ravana theo tục lệ trong lễ Dussehra của người đạo Hindu.

Thủ Tướng Narendra Modi chia buồn với gia đình của những người thiệt mạng và kêu gọi các cơ quan công lực đưa những người bị thương đi điều trị gấp.

Nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ về việc lễ hội được tổ chức ngay cạnh đường rầy xe lửa và cũng vì xe lửa chạy quá nhanh khi đến gần đám đông. (TL, V.Giang)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT