Friday, March 29, 2024

Ấn Độ mua hỏa tiễn S-400 của Nga, bất chấp ‘đe dọa’ từ Mỹ

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ấn Độ hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Mười, đã ký thỏa thuận mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga, trị giá khoảng $5 tỷ, dù rằng điều này có thể khiến Ấn Độ có thể bị Mỹ trừng phạt.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của Thủ Tướng Narenda Modi và Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo bản tin BBC News.

Loại S-400 là hệ thống hỏa tiễn phòng không trong số được coi là tối tân nhất thế giới, với tầm hoạt động xa 400 km (248 dặm), có thể cùng lúc theo dõi và bắn rơi 80 mục tiêu.

Trung Quốc, nước láng giềng của Ấn Độ, cũng có hệ thống tương tự. Hai quốc gia này từng có cuộc chiến ngắn vào năm 1962 và thường xuyên có các cuộc đụng độ nhỏ dọc theo biên giới. Chính sách quốc phòng của Ấn Độ luôn đưa ra tình huống giả định là phải cùng lúc đối phó với hai mặt trận, với Pakistan và Trung Quốc.

Ông Rajiv Nayan, một chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên Cứu và Phân Tích Quốc Phòng, nói rằng Ấn Độ hiểu là có thể bị Mỹ trừng phạt, nhưng phải “chấp nhận rủi ro có tính toán.”

Ông Nayan nói Ấn Độ cần có hệ thống phòng không tối tân ngay lúc này và cũng không thể để bị coi là phải chấp nhận áp lực của Mỹ.

Mới đây, chính phủ Mỹ đã ra lệnh trừng phạt các cấp chỉ huy và cơ quan mua sắm võ khí bộ quốc phòng Trung Quốc vì đã đặt mua 24 chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Nga. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Đến thăm Bhutan, vương quốc hạnh phúc nhất thế giới”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT