Friday, April 19, 2024

An ninh phá âm mưu ám sát Tổng Thống Pháp, 6 nghi can bị bắt

PARIS, Pháp (AP) – Các nhân viên an ninh Pháp bắt giữ sáu người hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, vì tình nghi âm mưu mở cuộc tấn công ám sát Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, theo giới hữu trách.

Các công tố viên hiện mở cuộc điều tra sơ khởi về nhóm người này, theo một giới chức Bộ Tư Pháp.

Theo nguồn tin này, các nhân viên an ninh tình báo bắt giữ sáu nghi can sống ở ba khu vực tại Pháp gồm một người ở vùng Alps, một ở Brittany và bốn người ở Moselle, sát biên giới Bỉ.

Giới hữu trách cho hay sáu người này từ 22 đến 62 tuổi và gồm cả một phụ nữ.

Bộ trưởng Nội Vụ Pháp, ông Christophe Castaner, nói với báo chí rằng những nghi can này là thành phần cực hữu và giới chức công lực lo ngại về mối đe dọa từ họ.

Các tổng thống Pháp trong vài thập niên trở lại đây đã bị nhắm tấn công. Năm 2002, một thành phần cực tả định tìm cách tấn công Tổng Thống Jacques Chirac tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris trong ngày Quốc Khánh.

Ông Macron hôm Thứ Ba đã đến thành phố Verdun để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của ngày 11 Tháng Mười Một, ký kết thỏa ước chấm dứt Thế Chiến Thứ Nhất. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT