Thursday, April 18, 2024

Anh: Bán được quyển sách cũ 27 năm, gây rúng động Twitter

SOUTHPORT, Anh Quốc (NV) – Một nhà sách ở Anh vừa bán được quyển sách nằm trên kệ 27 năm và tạo ra sự rúng động trên mạng xã hội Twitter.

Theo National Public Radio, đây là một cuốn tiểu sử của Hoàng Đế William Đệ Nhất được viết theo kiểu sách cho trẻ em.

Nhà sách Broadhursts Bookshop ở Southport, thuộc miền Tây Bắc nước Anh, ghi trên Twitter cho biết họ có quyển sách từ Tháng Năm 1991 đến nay.

“Chúng tôi biết thế nào cũng có ngày bán được,” chủ nhà sách ghi trên Twitter.

Thông điệp này làm nhiều người phản hồi, trong đó có tác giả Sarah Todd Taylor của quyển sách nằm trên kệ 27 năm.

Bà cho rằng quyển sách này mong được bán từng ngày, phải “nín thở” đợi chờ và cuối cùng cũng có người mua.

Nhà sách Broadhursts mở cửa vào năm 1920 và theo website, nhà sách này có đủ loại sách phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Cô Joanne Ball, nhân viên bán quyển sách về Hoàng Đế William Đệ Nhất, cho biết người mua là một cụ ông. Ông cho hay ông muốn mua quyển sách này để cháu trai tìm hiểu về cuộc xâm lược nước Anh của người Norman. Quyển sách được bán với giá gốc của 27 năm về trước là 99 pence (tiền cent của Anh), tức là khoảng $1.27.

Thông điệp trên Twitter làm nhiều người cảm động vì một quyển sách cuối cùng cũng có chủ sau bao nhiêu năm đóng bụi và nhiều người chia sẻ câu chuyện bán sách cũ của họ.

Người thì kể làm việc ở một nhà sách bốn năm trời nhưng một quyển sách vẫn còn nguyên ở trên kệ, người thì kể mười năm vẫn thấy quyển sách cũ. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT