Thursday, March 28, 2024

Áo muốn cấm bé gái Hồi Giáo dưới 10 tuổi đội khăn choàng đầu

VIENNA, Áo (NV) – Chính phủ Áo hôm Thứ Tư loan báo kế hoạch dự trù sẽ cấm các bé gái dưới 10 tuổi đội khăn choàng đầu ở trường công lập.

Bộ trưởng giáo dục Áo, ông Heinz Fassmann, cho hay một dự thảo luật sẽ được đưa ra trong ít tháng nữa và sẽ là một biểu tượng cho việc giới hạn ảnh hưởng của Hồi Giáo trong nền văn hóa Áo, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Phó Thủ Tướng Heinz-Christian Strache, một thành viên đảng hữu khuynh Freedom Party of Austria, đề nghị cấm đội khăn choàng đầu chỉ ít ngày trước để “bảo vệ” các bé gái dưới 10 tuổi và giúp họ “hội nhập” vào xã hội Áo, theo UPI.

Đề nghị cấm đội khăn choàng đầu được đưa ra khoảng một năm sau khi Áo trở thành quốc gia thứ năm ở Âu Châu cấm chùm khăn che hoàn toàn mặt ở nơi công cộng.  Việc cấm này bị người Hồi Giáo và các nhóm bảo vệ dân quyền gọi là kỳ thị Hồi Giáo. Các quốc gia khác cũng có lệnh cấm này là Pháp, Đức, Bulgaria và Bỉ.

Vùng Quebec ở Canada cũng có lệnh cấm đội khăn che hoàn toàn mặt ở nơi công cộng hồi năm ngoái, cũng theo UPI. (V.Giang)

Máy bay báo có bom, Singapore đưa chiến đấu bay kè theo

MỚI CẬP NHẬT