Thursday, March 28, 2024

Assange cáo buộc bị Ecuador tìm cách đẩy khỏi tòa đại sứ

QUITO, Ecuador (NV) – Một tổ chức nhân quyền quốc tế vừa có quyết định bác bỏ một đòi hỏi của người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, rằng quốc gia Ecuador, vốn đã từng cho ông trú ẩn từ hơn sáu năm nay trong tòa đại sứ của họ ở London, phải giảm bớt các điều kiện đang buộc ông phải tuân hành.

Một nữ phát ngôn viên của tổ chức Inter-American Commission on Human Rights, có liên hệ đến Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu (Organizationn of American States OAS), nói rằng cơ quan này bác bỏ than phiền của ông Assange, theo bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Năm, 14 Tháng Ba.

Ông Assange vào tòa đại sứ Ecuador xin tị nạn năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi giới hữu trách muốn thẩm vấn ông về các tố cáo tấn công tình dục.

Cuộc điều tra này sau đó được hủy bỏ nhưng ông Assange tiếp tục ở trong tòa đại sứ vì sợ bị bắt dẫn độ về Mỹ, nơi các công tố viên liên bang vẫn tiếp tục điều tra WikiLeaks.

Ông Assange cáo buộc là Ecuador không muốn ông tiếp tục ở trong tòa đại sứ của họ nên tìm cách áp lực đẩy ông ra, bằng cách đòi ông trả chi phí y tế và điện thoại cũng như lau dọn chỗ của con mèo ông nuôi.

Một người bạn thường xuyên viếng thăm Assange nói rằng ông này than phiền là chính phủ Ecuador mới đây thay thế các nhà ngoại giao thân thiện với ông bằng những người không thân thiện.

Một hồ sơ tòa án tình cờ bị tiết lộ hồi năm ngoái ở Virginia cho thấy chính phủ Mỹ đã bí mật truy tố ông Assange. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT