Friday, April 19, 2024

Bà Aung San Suu Kyi không dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Mỹ

YANGON, Miến Điện (NV) – Nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi vừa từ chối lời mời gặp Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson ở Washington, DC tuần này cùng với các ngoại trưởng khác ở vùng Đông Nam Á, lấy lý do bận việc, theo giới hữu trách Miến Điện hôm Thứ Ba.

Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, hiện là ngoại trưởng và cũng mặc nhiên là người đứng đầu chính quyền dân sự Miến Điện, sẽ cử một giới chức cao cấp khác đi họp thế, theo lời ông Zaw Htay, tổng thư ký văn phòng của bà Suu Kyi.

Cuộc họp ở Washington, DC diễn ra trong lúc có các chỉ dấu cho thấy thành viên khối ASEAN, vốn gồm cả Miến Điện, đang tiến gần hơn tới Trung Quốc trên phương diện ngoại giao, trong lúc chính sách của chính phủ Trump về vùng này chưa được rõ ràng.

Các ngoại trưởng ASEAN dự trù sẽ gặp ông Tillerson hôm Thứ Năm để thảo luận về vấn đề thương mại, tranh chấp biển đảo ở Biển Đông và tội phạm, cùng là các vấn đề khác.

Tổng Thống Htin Kyaw của Miến Điện hồi tháng qua có chuyến công du kéo dài sáu ngày ở Trung Quốc, nơi ông ký kết thỏa thuận theo đó sẽ đặt đường ống chuyển dầu thô từ Miến Điện xuống vùng Tây Nam Trung Quốc.

Bà Suu Kyi cũng sẽ đến Bắc Kinh vào giữa Tháng Năm để dự cuộc họp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình về một con đường thương mại xuyên Á.

Bà Suu Kyi đến Brussels, Bỉ, hôm Thứ Hai, chặng đầu trong chuyến công du Âu Châu, nơi bà cũng sẽ tới Anh và Ý.

Ông Thaung Tun, cố vấn an ninh quốc gia Miến Điện, sẽ đến Washington, DC họp thế cho bà Suu Kyi, theo ông Zaw Htay. (V.Giang)

Thủ Tướng Nhật muốn sửa đổi hiến pháp

MỚI CẬP NHẬT