Thursday, March 28, 2024

Ba Lan phục hồi chức vụ các thẩm phán TCPV bị buộc từ chức

WARSAW, Ba Lan (AP) – Quốc Hội Ba Lan hôm Thứ Tư, ngày 21 Tháng Mười Một, thông qua đạo luật theo đó phục hồi các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của quốc gia này, từng bị buộc phải từ chức thời gian qua.

Hành động này của chính quyền Ba Lan có thể giúp giảm nhiều sự căng thẳng giữa Warsaw và khối EU.

Đối với EU, hiện cũng có hàng loạt các cuộc khủng hoảng, kể cả Brexit và tình trạng nợ nần của Ý, đây là một chiến thắng hiếm có trong nỗ lực duy trì dân chủ ở khu vực mà chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng mạnh hơn.

Quyết định ở Ba Lan xảy ra khoảng một tháng sau khi tòa án EU ra lệnh cho Ba Lan phải ngay lập tức ngưng việc hạ tuổi bắt buộc phải nghỉ hưu của các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, từng khiến khoảng hơn 20 vị thẩm phán phải rời khỏi chức vụ.

Theo luật mới được Quốc Hội Ba Lan thông qua hôm Thứ Tư, các thẩm phán từng bị buộc phải nghỉ hưu có quyền trở lại làm việc nếu muốn.

Đảng cầm quyền ở Ba Lan, kiểm soát cả văn phòng tổng thống và Quốc Hội, trước đây đã ra luật hạ tuổi nghỉ hưu từ 70 xuống 65. Các thẩm phán nào muốn ở lại làm việc phải làm đơn xin tổng thống chuẩn thuận. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT