Friday, March 29, 2024

Bắc Hàn dọa dẫn độ tất cả nghi can âm mưu ám sát Kim Jong Un

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Năm lên tiếng đòi dẫn độ tất cả những “nghi can khủng bố” liên hệ đến âm mưu ám sát lãnh tụ Kim Jong Un bằng võ khí hóa học, lập lại cáo buộc cho rằng hai cơ quan tình báo Mỹ và Nam Hàn tổ chức việc này.

Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn tuần qua cáo buộc cơ quan tình báo CIA của Mỹ và NIS của Nam Hàn là âm mưu giết “lãnh đạo tối cao” bằng võ khí hóa học, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng Thứ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn Han Song Ryol tuyên bố với các nhà ngoại giao và báo chí tại Bình Nhưỡng là “Văn Phòng Công Tố Trung Ương sẽ đòi những nghi can này phải được giải giao và xét xử theo luật Bắc Hàn.”

Cơ quan CIA và Tòa Bạch Ốc từ chối không bình luận gì về lời phát biểu của phía Bắc Hàn. Cơ quan tình báo Nam Hàn cho hay các cáo buộc nêu trên là “vô căn cứ”.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cũng cho hay Bắc Hàn đe dọa sẽ “săn lùng đến nghi can cuối cùng dù ở nơi nào trên quả đất.”

Trong khi đó, cơ quan CIA cho hay hôm Thứ Tư là đã thành lập môt trung tâm đặc biệt chuyên để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Hàn. (V.Giang)

Chuyện gì sẽ xẩy ra sau vụ ông Comey bị cách chức? (½)

MỚI CẬP NHẬT