Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn lại vừa bắn hỏa tiễn tầm ngắn

SEOUL, South Korea (AP) – Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho biết Bắc Hàn vừa bắn một hỏa tiễn tầm ngắn từ bờ biển phía Đông nước này hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, theo giờ địa phương.

Vụ bắn hỏa tiễn này xảy ra trong lúc đang có bế tắc ngoại giao sau khi cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn, giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un, tại Hà Nội, Việt Nam, hồi cuối Tháng Hai, liên quan đến giải giới chương trình nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên, bị thất bại.

Tại cuộc họp ở Hà Nội, phía Mỹ đòi Bắc Hàn phải bỏ chương trình nguyên tử trước, trong khi Bắc Hàn muốn Hoa Kỳ bỏ cấm vận trước.

Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn nói hỏa tiễn của Bắc Hàn được bắn từ Wonsan, ở bờ biển phía Đông.

Cơ quan này cũng nói các giới chức Mỹ và Nam Hàn đang phân tích chi tiết của sự kiện.

Trước đó, hôm 17 Tháng Tư, Bắc Hàn thông báo vừa bắn thử loại vũ khí chiến thuật mới.

Lúc đó, KCNA, cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn, nói rằng Chủ Tịch Kim Jong Un quan sát vụ bắn thử vũ khí này, do Học Viện Khoa Học Quân Sự thực hiện.

KCNA cũng tường thuật ông Kim nói rằng “sự phát triển của hệ thống vũ khí này là một sự kiện đáng kể trong việc gia tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân.”

Cơ quan thông tấn này nói ông Kim leo lên một đài quan sát để chứng kiến vụ thử vũ khí chiến thuật mới này, có hệ thống hướng dẫn khi bắn ra.

Thông báo được đưa ra sau khi có báo cáo cho thấy có hoạt động mới tại trung tâm nghiên cứu hỏa tiễn Bắc Hàn và tại giàn phóng hỏa tiễn tầm xa, nơi người ta tin là Bình Nhưỡng chế tạo vũ khí nhắm vào đất liền của Mỹ.

Thông báo này của KCNA được đưa ra một ngày sau khi Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS), có trụ sở đặt tại Washington, D.C., cho hay trong một bản báo cáo rằng hình ảnh vệ tinh chụp được tại nhà máy Yongbyon của Bắc Hàn hôm 12 Tháng Tư, cho thấy có năm toa xe lửa đặc biệt gần cơ sở biến chế uranium của nhà máy này.

Bản báo cáo cho hay, trước đây, khi các toa xe lửa này xuất hiện, điều đó có nghĩa là có sự vận chuyển chất phóng xạ hoặc tái chế uranium.

Trong chuyến thăm Nga hôm 25 và 26 Tháng Tư vừa qua, ông Kim được KCNA trích lời cảnh cáo rằng tình trạng căng thẳng sẽ trở lại một cách dễ dàng, và Hoa Kỳ “không đáng tin.”

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực hiện nay đang bế tắc và đang trong giai đoạn rất quan trọng, mà có thể trở lại trạng thái như trước đây, trong lúc Hoa Kỳ có thái độ đơn phương và không đáng tin tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn mới đây,” KCNA trích lời ông Kim nói.

Phát biểu này do ông Kim đưa ra với ông Putin, khi hai người gặp nhau ở Vladivostok, Nga, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Tư, theo KCNA. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT