Friday, April 19, 2024

Bắc Hàn ra lệnh cho công nhân làm việc ở Trung Quốc và Nga về nước

TOKYO, Nhật (NV) – Chính quyền Bắc Hàn có thể đã khởi sự ra lệnh cho khoảng 170,000 công nhân đang làm việc ở ngoại quốc trở về nước, tiếp theo một lệnh cấm quốc tế nhắm vào lực lượng lao động của họ ở Trung Quốc và Nga.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng điều này xảy ra trong lúc các biện pháp trừng phạt đang tạo thêm áp lực lên Bắc Hàn và quan trọng nhất là với quân đội Bắc Hàn, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Tờ nhật báo Asahi Shimbun ở Nhật hôm Thứ Sáu loan tin lệnh do chế độ Kim Jong Un đưa ra có hiệu lực với tất cả các công nhân đang làm việc trong các nhà máy ở Trung Quốc và Nga, gồm khoảng 120,000 người tại cơ xưởng Trung Quốc và các nhà hàng Bắc Hàn ở quốc gia này, bản tin UPI cho hay.

Nga có cũng sử dụng lực lượng lao động gồm khoảng 50,000 người Bắc Hàn, theo bản tin của Asahi Shimbun.

Các công nhân Bắc Hàn làm việc tại thành phố biên giới Dandong có thể đã ra khỏi nơi này. Hiện chưa rõ đây là hành động do quyết định riêng của Bình Nhưỡng hay là có sự phối hợp với Bắc Kinh và Moscow, cũng theo UPI. (V.Giang)

Y tá Đức giết chết ít nhất 100 bệnh nhân

MỚI CẬP NHẬT