Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn tiếp tục nỗ lực chế tạo hỏa tiễn liên lục địa mới

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hiện đang nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn tiếp tục sản xuất hỏa tiễn tại một nhà máy từng chế tạo hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đầu tiên của quốc gia này, với tầm bắn xa tới Hoa Kỳ.

Theo bản tin của tờ Washington Post, đây là các phát giác mới nhất về hoạt động chế tạo võ khí nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, giữa khi chế độ Bình Nhưỡng có các cuộc thương thảo về giải trừ võ khí với Washington.

Các tin tức tình báo này không khẳng định có sự gia tăng về mức độ nguy hiểm của võ khí Bắc Hàn, nhưng cho thấy các nỗ lực nghiên cứu chế tạo võ khí chiến lược vẫn tiếp tục nhiều tuần sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo qua Twitter rằng Bắc Hàn nay “không còn là mối đe dọa nguyên tử”.

Các báo cáo về chế tạo hỏa tiễn mới được đưa ra giữa khi có tiết lộ liên quan đến một nhà máy có tên Kangson, tình nghi được Bắc Hàn bí mật dùng làm nơi tinh luyện uranium.

Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong cuộc điều trần trước Thượng Viện tuần qua, xác nhận rằng các nhà máy ở Bắc Hàn tiếp tục chế tạo nguyên liệu làm võ khí nguyên tử. Tuy nhiên, ông Pompeo từ chối không bình luận về tin Bình Nhưỡng chế tạo hỏa tiễn mới.

Trong cuộc họp thượng đỉnh với ông Trump tại Singapore hồi Tháng Sáu, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong bản thông cáo chung đã hứa hẹn có “nỗ lực tiến tới việc giải giới nguyên tử” trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Bắc Hàn chưa thấy có nỗ lực nào rõ rệt nhằm từ bỏ võ khí nguyên tử. (V.Giang)

Khu vực Tây Hoa Kỳ tiếp tục trong tình trạng oi bức gay gắt

MỚI CẬP NHẬT