Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc chỉ trích Úc về chính sách Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích Úc là có các “phát biểu vô trách nhiệm” trong bạch thư về chính sách ngoại giao của quốc gia này.

Hôm Thứ Năm, chính quyền Úc nêu lên sự lo ngại của mình về “nhịp độ và mức độ” liên quan tới hoạt động của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, một phần trong bạch thư về chiến lược ngoại giao của Úc, theo bản tin BBC News.

Bắc Kinh cho rằng nội dung bạch thư nói chung là tích cực đối với Trung Quốc, nhưng Úc không nên can dự vào cuộc tranh chấp.

Hôm Thứ  Sáu, chính phủ Úc tìm cách làm giảm nhẹ sự bất đồng này.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, phát ngôn viên Lu Kang (Lục Kháng) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay Úc luôn luôn nói rằng không đứng về phía nào trong tranh chấp ở Biển Đông.

Lục Kháng nói phía Trung Quốc “khuyến cáo là Úc nên tôn trọng điều đã nói ra và ngưng có các phát biểu vô trách nhiệm” về vấn đề Biển Đông.

Ngoại Trưởng Úc, bà Julia Bishop, cho cơ quan truyền thông ABC hay rằng bà nhận được thông báo từ phía giới chức Trung Quốc rằng họ “tôn trọng lập trường của Úc,” cũng theo bản tin BBC News. (V.Giang)

Kỹ nghệ thực phẩm “bưng bít” thông tin đường có hại cho sức khỏe

MỚI CẬP NHẬT