Wednesday, April 24, 2024

Bắc Kinh: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến triển rõ rệt

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh và Washington đã đạt được các tiến triển rõ rệt trong cuộc thương thảo nhằm có được một thỏa thuận đợt đầu, theo lời nhận định của trưởng đoàn Trung Quốc hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, được đưa ra đầu tiên kể từ khi gặp Tổng Thống Donald Trump tuần qua.

Ông Trump loan báo có được thỏa thuận đợt đầu sau các cuộc gặp ở Washington giữa phía Mỹ với phái đoàn Trung Quốc, do Phó Thủ Tướng Lưu Hạc (Liu He) hướng dẫn, vốn chấm dứt hôm 11 Tháng Mười.

Các thỏa thuận có được gồm cả hứa hẹn sẽ mua thêm các nông sản Mỹ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không có các chi tiết rõ ràng.

Hôm Thứ Bảy, trong lời phát biểu ở Nam Xương (Nanchang) thuộc tỉnh Giang Tây (Jiangxi), Lưu Hạc nói rằng “Trung Quốc và Mỹ đạt được tiến triển rõ ràng trên nhiều phương diện, và đặt nền tảng quan trọng  cho thỏa thuận phần đầu.”

Theo tờ Kinh Tế Nhật Báo của nhà nước Trung Quốc, thì Lưu Hạc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng với Mỹ giải quyết các vấn đề quan tâm hàng đầu của nhau trên căn bản “bình đẳng và hai bên cùng có lợi.”

Theo thỏa thuận do Tổng Thống Trump loan báo, phía Mỹ sẽ tạm ngưng tăng thuế quan, đã dự trù tiến hành vào giữa Tháng Mười.

Tuy nhiên, thỏa thuận này giữ nguyên các mức thuế quan nhắm vào số lượng hàng hóa trị giá nhiều trăm tỉ trước đó giữa hai cường quốc kinh tế đứng hàng nhất nhì thế giới này. Thỏa thuận cũng không nhắc gì tới việc dự trù tăng thuế quan vào Tháng Mười Hai.

“Ngăn chặn sự leo thang thương chiến có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và cả thế giới. Đó là điều mà cả các nhà sản xuất và người tiêu thụ đều trông đợi,” theo lời Lưu Hạc.

Tổng Thống Donald Trump tuần qua nói rằng ông hy vọng sẽ ký được thỏa thuận với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Chile trong tháng tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT