Thursday, March 28, 2024

Bắc Kinh đàn áp thành phần sinh viên đòi quyền lợi công nhân

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ít nhất một chục nhà tranh đấu trẻ, từng tham dự vào chiến dịch vận động đòi quyền lợi cho công nhân ở Trung Quốc, đột nhiên “mất tích,” theo bạn bè và người thân của họ.

Một số quan sát viên cho rằng đây có thể là một đợt đàn áp mới của chính quyền Bắc Kinh nhằm dập tắt cuộc chống đối mạnh mẽ nhất của giới sinh viên từ mấy năm nay.

Bản tin của tờ New York Times hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Một, nói có những kẻ lạ mặt đã túm lấy và đưa đi mất dạng các nhà tranh đấu ở ít nhất là năm thành phố trong vài ngày qua. Những người tranh đấu này là các sinh viên vừa mới tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng tại Trung Quốc, theo các nguồn tin thông thạo.

Bạn bè của những người mất tích nói rằng các nạn nhân bị đánh đập trước khi bị xô vào trong xe chở đi.

Điều trớ trêu là những người tranh đấu này tự xưng họ là thành phần cộng sản nhiệt tình, hết lòng tin tưởng vào tư tưởng Các Mác và Mao Trạch Đông. Họ mở chiến dịch trên khắp nước chống lại điều mà họ gọi là sự bóc lột giới công nhân, bất công xã hội, và tình trạng trục lợi của các công ty.

Cuộc tranh đấu này đã khiến chính quyền cộng sản Trung Quốc, vốn cũng tự nhận là bảo vệ quyền lợi công nhân, có phần lúng túng, không biết giải quyết ra sao.

Nay, với chủ trương của Tập Cận Bình là ngăn chặn chống đối và không để thành lập các nhóm chính trị, nhà nước Trung Quốc nay có vẻ có quyết tâm dập tắt phong trào này.

Ông Patrick Poon, một nhà nghiên cứu thuộc tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế Amnesty International ở Hồng Kông, nói rằng cuộc đàn áp này một lần nữa cho thấy rõ bản chất của chế độ Bắc Kinh.

Hiện chưa rõ điều gì xảy ra cho những người bị bắt ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Vũ Hán, báo New York Times cho biết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT