Tuesday, April 23, 2024

Bắc Kinh giận dữ khi giới chức Mỹ và Đài Loan gặp nhau

TAIPEI, Đài Loan (NV) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Hai, 27 Tháng Năm, bày tỏ sự giận dữ trước việc Đài Loan xác nhận giới chức an ninh cao cấp đảo quốc này đã có cuộc họp với phía Mỹ, lần đầu tiên từ hơn bốn thập niên nay.

Theo hãng thông tấn Reuters, giám đốc an ninh quốc gia Đài Loan, ông David Lee, đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng này, Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết hôm Thứ Bảy.

Cơ quan thông tấn nhà nước Đài Loan, CNA, nói rằng đây là cuộc họp đầu tiên kể từ  Đài Loan và Mỹ chấm dứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày được thống nhất, bằng võ lực nếu cần. Cuộc họp này khiến Bắc Kinh lại càng bực bội hơn nữa, trong khi có cuộc chiến mậu dịch trầm trọng với Washington.

“Trung Quốc rất không hài lòng và nhất quyết chống lại việc này,” theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Lục Kháng (Lu Kang), trong cuộc họp báo thường lệ.

Phát ngôn viên Lục Kháng nói thêm rằng Trung Quốc chống lại bất cứ mọi hình thức thảo luận chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan.

Cuộc họp hiếm thấy vừa qua được phía Đài Loan coi là một chỉ dấu của sự hỗ trợ từ chính phủ của Tổng Thống Donald Trump.

Cuộc họp này diễn ra trong chuyến viếng thăm Mỹ của ông Lee từ ngày 13 Tháng Năm tới 21 Tháng Năm, theo bản thông cáo ngắn của phía Đài Loan.

Hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Đài Loan cùng cơ quan được coi là tòa đại sứ mặc nhiên của Mỹ ở Đài Loan, từ chối không bình luận gì về việc này.

Hồi đầu Tháng Năm, Hạ Viện Mỹ thông qua nghị quyết hỗ trợ Đài Loan, trong lúc có thêm các đòi hỏi phải cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Ngũ Giác Đài nói rằng Washington, từ năm 2010 tới nay, đã bán cho Đài Loan số võ khí trị giá hơn $15 tỉ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT