Friday, March 29, 2024

Bắc nước Nhật động đất 6.7, ít nhất 9 người chết, 366 người bị thương

SAPPORO, Nhật (AP) — Một trận động đất ở mức 6.7 Richter xảy ra hôm Thứ Năm 6 Tháng Chín ở đảo Hokkaido, hòn đảo chính nằm về phía cực Bắc nước Nhật, gây ra hàng chục vụ đất truồi, chôn vùi nhiều căn nhà dưới đống đất đá và cây cối, khiến các nhân viên cứu nạn phải gấp rút có nỗ lực đào bới để tìm người sống sót.

Thủ Tướng Nhật, ông Shinzo Abe, loan báo rằng có ít nhất chín người thiệt mạng. Giới hữu trách nói có ít nhất 366 người bị thương, trong số này có năm người trầm trọng, cùng là 30 người bị coi là mất tích, trong vụ động đất xảy ra lúc 3 giờ 08 phút sáng (giờ địa phương).

Gần 3 triệu căn nhà bị mất điện do trận động đất mới nhất này xảy ra ở Nhật.

Trận động đất khiến các hoạt động thường ngày trên hòn đảo bị tê liệt, nước và điện bị cúp, các đường xe lửa và phi trường không sử dụng được, khiến hàng trăm chuyến bay phải hủy bỏ, ngay cả hệ thống điện thoại cũng trong tình trạng bất khiển dụng.

Dân chúng ở Sapporo trên đảo Hokkaido sắp hàng chờ mua thực phẩm. (Hình: Hiroki Yamauchi/Kyodo News via AP)

Ở thành phố Atsuma, nơi nguyên cả một phần góc đồi đổ sụp xuống, các nhân viên cứu nạn dùng xe múc đất và ngay cả xẻng cá nhân để tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá. Các sườn đồi cỏ xanh rì ở khu vực này nay loang ổ những mảng nâu đỏ, nơi đất bị bật tung ra do chấn động dữ dội.

Thị trưởng thành phố Atsuma, ông Shoichiro Miyasaka, nói với đài truyền hình NHK rằng có 28 người mất tích ở nơi này.

Cơ quan khí tượng Nhật cho biết tâm địa chấn nằm ở độ sâu tới 40 km (chừng 24 dặm), nhưng cũng gây thiệt hại nặng nề trên khắp hòn đảo tương đối ít người này.

Thủ Tướng Shinzo Abe nói sẽ gửi chừng 25,000 quân nhân và các nhân viên cứu nạn đến Hokkaido để giúp hòn đảo với khoảng 5.5 triệu người này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT