Thursday, March 28, 2024

Bác sĩ Ấn Độ giải phẫu bướu não ‘nặng nhất thế giới’

MUMBAI, Ấn Độ (NV) – Các bác sĩ Ấn Độ hôm Thứ Năm có cuộc họp báo cho hay hồi tuần qua đã mổ một bệnh nhân để lấy ra một bướu não lớn, theo họ có thể là nặng nhất trên thế giới từ trước tới nay.

Ông Santlal Pal, 31 tuổi, một chủ tiệm tạp hóa, đã phải mang trên đầu cái bướu nặng gần hai ký, trước khi được giải phẫu vào ngày 14 Tháng Hai, theo bản tin AFP.

Các bác sĩ ở bệnh viện BYL Nair tại Mumbai, nơi ông Pal được điều trị, nói rằng bướu này lớn đến nỗi “có vẻ như bệnh nhân có hai cái đầu mọc trên nhau.”

Bác sĩ trưởng khoa thần kinh tại bệnh viện này, ông Trimurti Nadkarni, cho AFP hay rằng đây là cuộc giải phẫu khó khăn và phức tạp.

Ông cho biết cuộc giải phẫu kéo dài bảy tiếng đồng hồ và bệnh nhân cần tới 11 đơn vị máu.

Một đơn vị máu vào khoảng 450ml và cơ thể con người thường chứa khoảng 12 đơn vị máu.

“Sau khi bệnh nhân tỉnh táo trở lại, chúng tôi nghiên cứu và thấy rằng đây là bướu nặng nhất thế giới từ trước tới nay,” bác sĩ Nadkarni cho biết.

Cái bướu não nặng 1.87 kg (khoảng bốn pounds) này là nặng nhất từ trước tới nay trong ca mổ thành công và bệnh nhân sống sót, theo bệnh viện.

Bệnh viện cũng cho hay bệnh nhân đang nhanh chóng bình phục, có thể đi lại và ăn uống bình thường, theo bản tin AFP. (V.Giang)

TT Trump: “Giáo viên mang súng có thể tránh được thảm sát”

MỚI CẬP NHẬT