Thursday, April 18, 2024

Bác sĩ tìm thấy ổ sán xơ mít trong cột sống một bà ở Pháp

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một ca bệnh được hai bác sĩ Pháp báo cáo trên tạp chí y học New England Journal of Medicine, đăng tải tuần này, cho thấy sự xâm nhập vào những nơi bất ngờ và vô cùng nguy hiểm của loài sán tapeworm (sán xơ mít hay sán dây).

Theo báo cáo của hai Bác Sĩ Marine Jacquier và Lionel Piroth, một phụ nữ 35 tuổi vào phòng cấp cứu xin được điều trị chứng bệnh lạ, khai rằng thời gian gần đây dễ bị té ngã, chân cảm thấy tê rần và yếu hẳn đi, và tình trạng này ngày càng tệ hơn.

Bệnh nhân cho bác sĩ biết bà chỉ sống ở Pháp, với con mèo cưng, không đi đâu ra ngoại quốc. Trong ba tháng trở lại đây, bà tự nhiên không còn sức để cỡi ngựa như mọi khi.

Khi các bác sĩ chụp MRI ở xương sống, họ thấy có vết lạ trên màng nhầy phủ quanh một trong các đốt xương.

Xem kỹ lại, họ thấy đây là ổ sán xơ mít.

Các bác sĩ không hiểu vì sao sán lại lọt vào khu vực cột sống của phụ nữ này. Họ cho rằng có thể bệnh nhân bị nhiễm sán qua đụng chạm vào các con bò hay các loài thú vật khác.

“Việc nhiễm sán có thể gây ra các khối u trong thận và phổi, cũng như trong hệ thần kinh và xương,” theo bản báo cáo.

Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì khi người ta nuốt phải trứng sán, các ổ sán cũng có thể hình thành các cục u ở bắp thịt, não.

Nữ bệnh nhân nói trên được giải phẫu và điều trị bằng albendazole, một loại thuốc trị nhiều loại sán.

Hai Bác Sĩ Marine Jacquier và Lionel Piroth nói rằng chín tháng sau khi được điều trị, bệnh nhân không còn thấy chỉ dấu bệnh như trước. (V.Giang)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT