Wednesday, April 24, 2024

Thảm sát tại hai đền Hồi Giáo ở New Zealand, 49 người chết

CHRISTCHURCH, New Zealand (NV) – Ít nhất có 49 người bị thiệt mạng trong hai vụ thảm sát xảy ra tại hai ngôi đền Hồi Giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, sau khi có các vụ xả súng vào bên trong, ngay trong giờ cầu nguyện, AP cho biết.

Có một người bị bắt và bị truy tố tội giết người trong vụ tấn công được coi là có chuẩn bị kỹ lưỡng và mang tính kỳ thị chủng tộc.

Cảnh sát cũng gỡ được các chất nổ gắn trong một chiếc xe.

Có hai người khác bị bắt, nhưng cảnh sát nói rằng đang điều tra xem họ có liên quan đến sự việc như thế nào.

Thủ Tướng Jacinda Ardern nói hai vụ thảm sát này cho thấy “rõ ràng, những gì xảy ra là kinh hoàng và là một hành động bạo động chưa từng có trước đây,” và nhiều nạn nhân có thể là di dân hoặc người tị nạn.

Bà cũng cho biết có hơn 20 người bị thương nặng.

Cảnh sát đưa những người trong đền Hồi Giáo ra ngoài sau vụ thảm sát. (Hình: AP Photo/Mark Baker)

Đài CNN cho thấy, trước đó, tại một cuộc họp báo, ông Mike Bush, tổng giám đốc cảnh sát New Zealand, nói có “nhiều người chết” nhưng chưa thể nói tổng cộng là bao nhiêu.

“Rất nhiều,” ông Bush nói.

Hai vụ nổ súng xảy ra tại đền Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch, và đền Linwood Masjid ở ngoại ô thành phố.

Theo CNN, cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà để bảo đảm an toàn, đồng thời yêu cầu công chúng đừng hoảng sợ.

“Chúng tôi bảo đảm với công chúng là có rất nhiều cảnh sát trong thành phố và an toàn của cộng đồng là ưu tiên của chúng tôi,” tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Tất cả các trường học và cơ quan chính quyền được lệnh đóng cửa.

Cảnh sát cũng yêu cầu tất cả những ai quay được cảnh thảm sát đừng chia sẻ lên mạng xã hội vì hình ảnh rất ghê rợn.

“Đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand,” Thủ Tướng Jacinda Ardern nói với CNN.

Bloomberg News dẫn lời nhân chứng Len Peneha cho biết, ông thấy một người đàn ông mặc đồ đen bước vào đền Masjid Al Noor ở trung tâm thành phố lúc 1 giờ 45 phút chiều giờ địa phương và nghe vài chục tiếng súng nổ. Sau đó, nhiều người hoảng sợ tìm cách chạy ra khỏi giáo đường.

Ông Peneha sống bên cạnh giáo đường, cho biết hung thủ chạy ra khỏi ngôi đền và đánh rơi một khẩu súng bán tự động trước nhà ông. Sau khi thấy hung thủ bỏ chạy, ông chạy vào bên trong giúp các nạn nhân.

“Tôi thấy nhiều người chết lắm, nào là ở sảnh, ở cửa vào giáo đường và bên trong cũng có người chết. Đây là một chuyện điên rồ, tôi không nghĩ có người dám làm chuyện như vậy,” nhân chứng kể.

Ông còn cho hay, ông cho năm người nghỉ ngơi trong nhà mình và một người trong số đó bị thương nhẹ.

Ông Len Perahe nói, ông sống bên cạnh ngôi đền năm năm rồi và người ở đây rất thân thiện nên không hiểu tại sao họ lại bị tấn công.

Theo mô tả của nhân chứng Peneha, nghi can là người da trắng và đội mũ như của quân đội.

Nhân chứng Mark Nichols cho biết ông nghe năm tiếng súng và một tín đồ bắn trả lại bằng một khẩu súng trường hay shotgun. Ông cho hay ông thấy hai người bị thương được đưa đi và cả hai người này còn sống. (TL, Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT