Thursday, March 28, 2024

Thế Vận Hội Mùa Đông được khai mạc bằng cái bắt tay lịch sử

PYEONGCHANG, Nam Hàn (AP) – Một sự kiện lịch sử vừa diễn ra tại bán đảo Triều Tiên, khi tổng thống Nam Hàn bắt tay em gái của lãnh tụ Bắc Hàn trước giờ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông ở Pyeongchang, Nam Hàn, hôm Thứ Sáu.

Khi Tổng Thống Moon Jae In của Nam Hàn và phu nhân chào mừng quốc khách tham dự lễ khai mạc, ông quay lại bắt tay cô Kim Yo Jong, em gái lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Cô Kim, một ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị và là một nhân vật bên trong gia đình quyền thế nhất Bắc Hàn, đến Nam Hàn hôm Thứ Năm để tham dự Thế Vận Hội.

Cả ông Moon và cô Kim đều tươi cười và có nói qua lại vài lời ngắn ngủi, nhưng không biết đó là gì.

Đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình ba đời lãnh đạo Bắc Hàn chính thức bước chân đến Nam Hàn.

Phó Tổng Thống Mike Pence của Mỹ và phu nhân đến ngồi vào khu vực dành cho quốc khách sau khi hai đại diện Nam và Bắc Hàn bắt tay. Ông bà Pence ngồi giữa ông bà Moon và ông bà Shinzo Abe, thủ tướng Nhật.

Hình ảnh cho thấy cô Kim Yo Jong ngồi sau ông bà Pence, cách nhau chưa đầy một mét, mặt trông có vẻ lạc quan.

Trong suốt lễ khai mạc, ông Pence hoàn toàn không có một cử chỉ nào có vẻ để ý đến người ngồi sau lưng mình, ngay cả một cái liếc.

Lãnh đạo Nam và Bắc Hàn đứng lên trong lúc phái đoàn vận động viên hai miền Triều Tiên đi qua, còn ông bà Pence chỉ đứng lên khi phái đoàn vận động viên Mỹ đi qua.

Ngoài cái bắt tay giữa ông Moon và cô Kim, không có cái bắt tay nào khác giữa những người ngồi gần nhau. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 9 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT