Saturday, April 20, 2024

Băng đảng ma túy Colombia treo giải $70,000 để giết chó cảnh sát

BOGOTA, Colombia (NV) — Một con chó của cảnh sát Colombia, có nhiệm vụ đánh hơi tìm ma túy cất dấu và đã giúp khám phá số lượng 22,000 pounds cocaine của một băng đảng. Hiện nay, chú chó đang là mục tiêu hạ sát của băng đảng này.

Theo bản tin BBC, con chó giống bẹc giê Đức, tên Sombra, 6 năm tuổi, đã giúp giới hữu trách khám phá số lượng cocaine lớn lao của băng Los Urabenos. Băng này nay treo gỉai thưởng trị giá $70,000 cho ai giết được con chó Sombra.

Con chó Sombra thường tuần tiễu trong các cảng dọc theo bờ biển Đại Tây Dương ở Colombia. Mới đây, Sombra tìm thấy hơn 11,000 pounds cocaine ở thành phố Turbo và sau đó kiếm thấy 8,800 pounds nữa dấu trong các chiếc xe hơi sắp xuất cảng.

Sau khi bị đe dọa, Sombra được đưa về làm việc tại phi trường quốc tế El Dorado ở Bogota. Tại đây, cảnh sát cũng tăng cường bảo vệ an ninh cho con chó giỏi giang này.

Băng Urabenos được coi là tàn bạo nhất ở Colombia, theo tổ chức điều tra tội phạm Insight Crime. Kẻ chỉ huy băng này, Dairo Antonio Usago, hiện là người bị truy lùng gắt gao nhất ở Colombia. (V.Giang)

Lô độc đắc Mega Millions vừa xổ được nâng lên tới $543 triệu

MỚI CẬP NHẬT