Friday, April 19, 2024

Băng đảng Mexico phục kích lính chính phủ, 8 người chết

REYNOSA, Mexico (AP) – Thống đốc tiểu bang Tamaulipa, Mexico, vừa lên tiếng khuyến cáo dân chúng không nên đi qua nơi này để sang Mỹ sau khi xảy ra vụ thành phần băng đảng ma túy phục kích lính Thủy Quân Lục Chiến ở thành phố Nuevo Laredo khiến tám người thiệt mạng.

Thống Đốc Manuel Gonzalez Flores khuyến cáo dân chúng không nên dùng cây cầu McAllen-Hildago-Reynosa International Bridge nối liền McAllen ở Texas với Mexico để vào Mỹ sau cuộc đụng độ dữ dội khiến trực thăng võ trang phải được gọi đến để yểm trợ.

Tiểu bang Tamaulipas cũng ở trong danh sách các tiểu bang Mexico bị Bộ Ngoại Giao Mỹ khuyến cáo là không nên lui tới vì tình trạng tội phạm tràn lan.

Du khách đến các nơi nghỉ mát nổi tiếng ở Tamaulipas như Matamoros và  Tampico cũng được khuyến cáo là phải rất cẩn thận.

Lời cảnh cáo được đưa ra một ngày sau khi các tay súng tình nghi thuộc băng ma túy Northeastern Cartel phục kích một toán Thủy Quân Lục Chiến ở Nuevo Laredo. Có một quân nhân thiệt mạng và 12 người lính khác bị thương.

Giới hữu trách cho hay các tay súng này mặc giả quân phục Thủy Quân Lục Chiến và di chuyển trên các chiếc xe sơn màu như xe quân đội.

Đơn vị TQLC ở nơi này bị phục kích ba lần liên tiếp. Tiếp theo sau vụ phục kích đầu tiên, một toán quân tiếp ứng được gửi tới nhưng cũng bị phục kích. Toán thứ ba bị chặn đánh ngay khi rời khỏi doanh trại sau hai cuộc tấn công đầu tiên.

Một trực thăng võ trang sau đó được gửi tới để yểm trợ cho các toán quân dưới đất.

Có năm tay súng băng đảng bị giết trong các cuộc đụng độ này. (V.Giang)

Nạn nhân da đen bị cảnh sát Sacramento bắn bảy phát từ phía sau

MỚI CẬP NHẬT