Thursday, April 18, 2024

Băng đảng MS-13 muốn gửi tới Mỹ thành phần ‘trẻ, tàn bạo hơn’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Thành phần lãnh đạo băng đảng tội phạm quốc tế MS-13, trước các biện pháp truy lùng gắt gao của chính phủ Donald Trump, nay đang tìm cách gửi các thành viên “trẻ tuổi hơn nhưng tàn bạo hơn” tới Mỹ,  theo giới hữu trách.

Bản tin Fox News  nói rằng tiết lộ này được đưa ra hôm Thứ Năm tuần qua trong một cuộc điều trần trước Ủy Ban Nội An Hạ Viện về chống các băng đảng tội phạm quốc tế. Trong cuộc điều trần này, giới hữu trách cho biết các diễn tiến liên quan đến việc bắt giữ thành viên MS-13 ở mọi cấp trong năm qua.

“Họ nay đang tính tới việc gửi thành phần trẻ hơn, tàn bạo hơn, tới Mỹ để làm công việc thi hành các mệnh lệnh của băng này, theo lời ông Stephen Richardson, một giới chức cao cấp của FBI, theo tin của VOA News.

Chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, Dân Biểu Peter King (Cộng Hòa-New York), cho hay các phụ tá của ông viếng thăm El Salvador thời gian gần đây và được giới chức công lực ở quốc gia này cho biết rằng giới lãnh đạo băng MS-13, vốn hoạt động từ trong các nhà tù ở vùng Trung Mỹ, giận dữ vì thành viên MS-13 ở Mỹ không đủ cứng rắn.

Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng MS-13 có khoảng 40,000 thành viên trên toàn thế giới, với chừng 10,000 ở Mỹ.

Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ, ông Jeff Sessions, hồi Tháng Mười Hai cho hay bộ này đã giúp kết án hơn 1,000 thành viên băng MS-13 tại Mỹ trong năm 2017, theo tin VOA News. (V.Giang)

Một cặp vợ chồng Mỹ bất ngờ khi biết sắp có thêm năm đứa con

MỚI CẬP NHẬT