Thursday, March 28, 2024

Bão cấp 5 Mangkhut đánh vào Philippines, có thể de dọa Việt Nam

TUGUEGARAO, Philippines (AP) – Bão lốc cấp 5, có tên Mangkhut, vào sáng sớm Thứ Bảy, 15 Tháng Chín (giờ địa phương), đánh vào bờ biển phía Đông Bắc của Philippines. Các nhân chứng nói rằng gió rất mạnh và mưa như trút làm trốc mái tôn các căn nhà của dân và gây tình trạng mất điện ở nhiều nơi.

Bão vào đất liền trước lúc rạng đông ở bờ biển thành phố Baggao thuộc tỉnh Cagayan trên đảo Luzon, một khu vực sản xuất lúa gạo quan trọng của Philippines, thường xuyên bị đất truồi.

Có hơn 5 triệu người bị trận bão Mangkhut đe dọa, theo ước tính của cơ quan cảnh báo bão ở Hawaii.

Hiện chưa có báo cáo gì về thiệt hại nhân mạng cũng như tài sản trong khu vực. Dân chúng nơi đây đã được di tản hai ngày trước đó.

Với tầm ảnh hưởng xa tới 900 cây số (chừng 560 dặm), bão Mangkhut sẽ mang tới các trận mưa lớn, đe dọa lũ lụt và đất truồi. Báo động bão được đưa ra tại hầu hết các tỉnh trên đảo Luzon và gồm cả thủ đô Manila.

Các chuyên gia khí tượng Philippines nói rằng bão có thể chuyển hướng tới Việt Nam sau khi ra khỏi quốc gia này vào khuya Thứ Bảy hay sáng sớm Chủ Nhật. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT