Thursday, March 28, 2024

Bão Jebi gây thiệt hại nặng nề ở Nhật, phi trường Kansai phải di tản

TOKYO, Nhật (NV) — Chính phủ Nhật hôm Thứ Tư dồn mọi nỗ lực để sớm di tản các hành khách đang bị kẹt tại phi trường Kansai, sau khi xảy ra vụ một tàu dầu đâm vào cây cầu duy nhất nơi này, trong lúc có trận bão lớn nhất từ 25 năm nay đánh vào Nhật.

Bão Jebi gây nhiều thiệt hại nặng nề hôm Thứ Ba, làm thiệt mạng 11 người và làm bị thương hàng trăm người khác khi đánh vào khu vực Tây nước Nhật với sức gió dữ dội và các trận mưa ào ạt, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Cây cầu duy nhất dẫn vào phi trường Kansai bị hư hại. (Hình: Hiroko Harima/Kyodo News via AP)

Các cơn gió lốc với vận tốc lên tới 216 km/giờ (135 dặm/giờ) đã làm tốc mái nhiều căn nhà, lật nhào xe cộ và đẩy một chiếc tàu dầu trọng tải 2,500 tấn đâm vào cây cầu dẫn tới phi trường quốc tế Kansai, một trung tâm vận chuyển quan trọng của Nhật.

Chiếc cầu bị hư hại khiến hòn đảo nhân tạo nơi có phi trường tạm thời bị cô lập, khiến 3,000 hành khách bị kẹt trong khi sóng tràn vào phi đạo và một số tòa nhà, gây tình trạng mất điện.

Đến sáng  ngày Thứ Tư, các chiếc tàu được điều động đến nơi để đưa người ra khỏi phi trường và xe buýt cũng khởi sự chạy ở một bên cầu.

Giới chức trách nhiệm phi trường Kansai nói có thể cần tới một tuần nữa phi trường này mới có thể mở lại.

Hiện nay mỗi ngày có khoảng 400 chuyến bay đi và đến Kansai.

Bão Jebi sau khi đổ bộ vào đất liền lúc giữa trưa ngày Thứ Ba đã nhanh chóng di chuyển sâu vào bên trong, gây nhiều tàn phá quanh Osaka, thành phố lớn thứ nhì ở Nhật.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng có 11 người thiệt mạng và 470 người bị thương. Hiện có khoảng hơn 400,000 căn nhà ở Nhật bị mất điện. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT