Friday, March 29, 2024

Bão lốc Willa cấp 4 đe dọa tàn phá bờ biển phía Thái Bình Dương của Mexico

MEXICO CITY, Mexico (AP) – Trận bão lốc Willa hiện đang ào ạt kéo tới vùng bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, với sức gió lên tới 155 dặm/giờ (khoảng 250 km/giờ), đe dọa một khu vực nhiều khách sạn sang trọng cho khách du lịch và các làng đánh cá.

Sau khi lên tới cấp 5 trong một thời gian ngắn, bão Willa giảm cường độ  xuống còn cấp 4 vào trưa ngày Thứ Hai. Tuy nhiên, trận bão này cũng vô cùng nguy hiểm và sẽ đem theo thủy triều cao, gió mạnh và mưa tầm tã xuống khu vực Trung Tây cùng Tây Nam Mexico trước khi đổ bộ vào bờ hôm Thứ Ba, theo tiên đoán của Trung Tâm Bão Quốc Gia của chính phủ liên bang Mỹ ở Miami.

Đường đi của bão Willa. (Hình: National Hurricane Center)

Bộ Nội Vụ Mexico ra lệnh báo động tại 19 khu vực ở hai tiểu bang Nayarit và Sinaloa, đồng thời khởi sự di tản hàng ngàn người dân khỏi các vùng đất thấp.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng vào trưa hoặc chiều tối ngày Thứ Ba bão Willa sẽ vào bờ, tại khu vực dài 140 dặm (220 km) kéo dài từ nơi nghỉ mát nổi tiếng Mazatlan tới San Blas.

Sau đó, bão sẽ yếu dần đi nhưng cũng vẫn còn rất nguy hiểm.

Trung Tâm Bão Quốc Gia cho hay Willa có thể đưa tới từ 6 đến 12 inches nước mưa (15 tới 30 cm) ở một số khu vực tại các tiểu bang Jalisco, Nayarit và Sinaloa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT