Thursday, March 28, 2024

Bão Maria có thể phá nát Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Một trong những trận bão lớn nhất từng đánh vào Puerto Rico hôm Thứ Tư gây nhiều thiệt hại cho nơi này, thổi bay các mái nhà, giật tung cửa khỏi bản lề, trong khi giới hữu trách cho hay bão Maria sẽ phá nát hệ thống phân phối điện vốn đã bị hư hại trầm trọng sau bão trước và sẽ buộc chính quyền tái thiết hàng chục khu vực dân cư.

Bão Maria, vốn làm thiệt mạng ít nhất 9 người trong vùng Caribbean, đổ bộ vào Puerto Rico lúc sáng sớm ngày Thứ Tư tại Yabucoa, một thị trấn ở phía Đông Nam, với sức gió 155 dặm/giờ (250 cây số/giờ) của bão Cấp 4. Bão này được tiên đoán sẽ đe dọa đảo Puerto Rico với sức gió khủng khiếp trong thời gian 12 đến 24 giờ tới đây.

Người dân gọi đến các đài phát thanh địa phương để cho hay cửa nhà họ bị gió giật bay khỏi bản lề và một thùng chứa nước bị gió mạnh thổi đi ở phía Nam hòn đảo. Trong khi đó, thủ phủ San Juan bị ngập khắp nơi, tràn vào trong các căn chung cư.

Thống Đốc Puerto Rico, ông Ricardo Rossello, cho hay đây là điều người dân nơi này “chưa hề chứng kiến trong lịch sử cận đại của đảo”.

Trong khi bão Maria đang kéo tới, Tổng Thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ dành cho dân chúng Puerto Rico qua Twitter và cho hay sẽ có biện pháp trợ giúp.

Cho đến nay, các chuyên gia khí tượng vẫn cho rằng bão Maria sẽ không đánh vào lục địa Mỹ.

Về phía Bắc, bão Jose giảm cường độ, trở thành bão nhiệt đới trong đêm Thứ Ba. Các giới chức khí tượng nói rằng gió mạnh gây ra sóng cao và nước cuốn nguy hiểm sẽ tiếp tục thấy dọc theo bờ biển Miền Đông nước Mỹ, tuy nhiên bão Jose sẽ không đổ bộ vào đất liền. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT