Thursday, March 28, 2024

Hồng Kông: Bệnh viện lỗi lầm, bệnh nhân phải ghép gan hai lần

HỒNG KÔNG (NV) – Một bệnh viện lớn ở Hồng Kông, United Christian Hospital, vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về một bệnh nhân lúc đầu vào để điều trị bệnh thận, nhưng do lỗi lầm của các bác sĩ khiến người bệnh sau đó bị hư gan và phải hai lần ghép gan, theo tin từ giới truyền thông địa phương.

Bản tin của Hong Kong Free Press (HKFP) nói rằng hai bác sĩ chuyên khoa, mỗi người có khoảng 10 năm kinh nghiệm, bất cẩn không cho nữ bệnh nhân Tang Kwai-sze, 43 tuổi, mang trong người virus viêm gan B, các thuốc chống virus khi dùng steroids để trị các chứng bệnh về thận, khiến dẫn đến tình trạng hư gan.

Theo HKFP, giám đốc bệnh viện công United Christian Hospital, Bác Sĩ Chui Tak-yi, cho biết bà Tang vào bệnh viện này hồi Tháng Bảy năm ngoái vì áp huyết cao. Khi thử nghiệm, bệnh viện thấy bà mắc bệnh về thận.

Khi bà Tang quay trở lại bệnh viện hồi đầu năm nay, bà được cho uống thuốc steroids. Hồi Tháng Hai, bệnh tình bà thuyên giảm và lượng steroids được giảm xuống. Bác sĩ Chui cho hay lúc đó chưa thấy chỉ dấu gì về vấn đề gan.

Đầu Tháng Tư, bà Tang vào bệnh viện lần nữa và bác sĩ thấy có triệu chứng hư gan. Bốn ngày sau đó, bà được đưa đi một bệnh viện khác khi tình trạng không thuyên giảm.

Ngày 6 Tháng Tư, United Christian Hospital nhận ra lỗi lầm của hai bác sĩ chuyên khoa khi không để ý là bà có trong người virus viêm gan B. Bà Tang từng vào bệnh viện này năm 2008 và hồ sơ bệnh lý lưu trữ từ khi đó cho thấy bà có trong người loại virus này, cũng theo HKFP.

Bà Tang sau đó trải qua hai lần ghép gan tại bệnh viện Quen Mary ở Hồng Kông và hiện trong tình trạng trầm trọng, phải dùng máy thở, bị nhiễm trùng phổi cũng như trong máu.

Con gái bà Tang, cô Michelle Tang, cho báo South China Morning Post hay rằng cô cảm thấy nghi ngờ nên liên lạc với bệnh viện United Christian Hospital hôm 19 Tháng Tư hỏi về trường hợp của mẹ mình, và lúc đó bệnh viện mới thú nhận lỗi lầm.

South China Morning Post cũng cho biết hai bác sĩ liên hệ vẫn còn tiếp tục làm việc ở bệnh viện này.

Giới lập pháp Hồng Kông cũng lên tiếng đòi phải mở cuộc điều tra vì theo luật, bệnh viện phải tức thời thông báo cho bệnh nhân khi nhận ra lỗi lầm.

United Christian Hospital là bệnh viện công, có 1,174 giường bệnh và 3,000 nhân viên, tọa lạc tại khu Kwun Tong thuộc Tân Cửu Long (New Kowloon) ở Hồng Kông. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT