Tuesday, April 16, 2024

Quân đội Bỉ dự định cho phép tân binh được ngủ ở nhà

BRUSSELS, Bỉ (NV) — Để có thể có đủ số người gia nhập quân đội, các giới chức quân sự ở Bỉ nay đang tính đến việc cho các tân binh được ngủ ở nhà  trong thời gian huấn luyện. Các tân binh này, nay đã có quyền về nhà trong thời gian cuối tuần, theo bản tin của tờ New York Times.

Các giới chức chính phủ Bỉ nói rằng sự thay đổi này là điều cần thiết cho việc duy trì một đạo quân nay có quá nhiều người lớn tuổi. Tuổi trung bình của một người lính quân đội Bỉ hiện là 44 tuổi, cao hơn cả chục tuổi so với tuổi trung bình của lính Pháp, Anh hay Đức.

“Xã hội thường xuyên thay đổi, ước mơ và sự trông đợi của người trẻ cũng thay đổi, và quân đội do đó cũng phải thay đổi,” theo Alex Claesen, một giới chức đặc trách truyền thông cho quân đội Bỉ.

Ông cho biết thêm rằng ý tưởng này là một phần của các đề nghị rộng lớn hơn, để có thể đáp ứng “mong muốn và khả năng” của các tân binh.

Bỉ sẽ là quốc gia đầu tiên trong thế giới Tây Phương ngày nay có biện pháp này, theo các chuyên gia thuộc cơ quan European Defense Agency. (V.Giang)

Nhân viên Starbucks gọi cảnh sát còng 2 người da đen gây phẫn nộ dư luận

MỚI CẬP NHẬT