Thursday, March 28, 2024

Bị tố cáo bao che thuộc cấp dối gạt dân chúng, bộ trưởng Quốc Phòng Bồ Đào Nha từ chức

LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng Bồ Đào Nha, ông Jose Azeredo Lopes, hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, đệ đơn từ chức trong lúc có cuộc điều tra về việc tình nghi quân đội tìm cách che giấu vụ trộm võ khí hồi năm ngoái, theo một phát ngôn viên quốc phòng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng Thủ Tướng Antonio Costa, người từng hết sức bênh vực ông Lopes trước Quốc Hội Bồ Đào Nha hôm Thứ Tư, đã chấp thuận đơn từ chức của ông này. Tuy từ chức, ông Azeredo Lopes nói mình không có hành động sai trái nào.

Phía đối lập ở Bồ Đào Nha trong thời gian qua liên tục đòi hỏi ông này phải từ chức.

Vào Tháng Sáu năm 2017, một cuộc thanh tra kho súng ở Bồ Đào Nha phát giác rằng đã bị mất trộm một số lựu đạn, hỏa tiễn chống chiến xa, chất nổ và đạn. Điều này khiến dư luận lo sợ rằng đây là hành động của quân khủng bố hay thành phần buôn bán võ khí quốc tế. Ngoài ra cũng có các câu hỏi đặt ra về việc bảo vệ an ninh cho các căn cứ quân sự trong quốc gia này.

Đến Tháng Mười năm ngoái, lực lượng quân cảnh Bồ Đào Nha loan báo thu hồi được toàn bộ số võ khí bị đánh cắp.

Tuy nhiên, việc thu hồi mà không có ai bị bắt, cũng không biết nghi can là ai, khiến đưa đến cuộc điều tra.

Hồi tháng qua, các công tố viên ra lệnh bắt giữ tư lệnh lực lượng quân cảnh cùng một số sĩ quan quân đội.

Giới truyền thông địa phương hồi đầu tháng này nói rằng Bộ Trưởng Lopes biết rõ từ đầu là việc tìm ra các võ khí bị đánh cắp chỉ là sự dàn cảnh.

Ông Lopes nói ông từ chức để quân đội không tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hành động tấn công chính trị nhắm vào cá nhân mình. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT