Wednesday, April 17, 2024

Bình Nhưỡng không yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Nam Hàn khi thương thuyết với Washington

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Kim Jong Un, nhà lãnh đạo Bắc Hàn, vừa quyết định tháo gỡ một chướng ngại vật lớn lao cho cuộc thương thuyết với Washington bằng cách không đưa điều kiện đòi quân đội Mỹ phải rút khỏi Nam Hàn mới thảo luận giải giới nguyên tử, theo lời Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm Thứ Năm.

Bản tin của tờ New York Times nói rằng sự thay đổi này, nếu được Bắc Hàn xác nhận, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch quân sự lâu dài của Mỹ ở vùng Đông Bắc Á Châu và giảm bớt sự ngần ngại của Washington D.C. về việc đạt thỏa thuận với Bình Nhưỡng.

Từ nhiều thập niên qua, Bắc Hàn, một đồng minh thân cận của Trung Quốc, luôn đòi hỏi Mỹ phải rút khoảng 28,500 quân đồn trú ở Nam Hàn, nói rằng sự hiện diện của họ là lý do khiến Bình Nhưỡng phải phát triển võ khí nguyên tử.

Đòi hỏi này luôn là điều khiến mọi cuộc thương thảo với Bắc Hàn gặp khó khăn trước đây.

Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Moon nói rằng Bắc Hàn nay không còn có đòi hỏi này trong danh sách những gì họ muốn để đổi lấy việc từ bỏ võ khí nguyên tử. (V.Giang)

Đòi chia hóa đơn tiền ăn sau khi hẹn hò

MỚI CẬP NHẬT