Thursday, April 18, 2024

Mỹ cho thân nhân giới chức chính phủ rời khỏi Nicaragua

WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Hai ra lệnh cho thân nhân giới chức chính phủ phải rời khỏi Nicaragua, sau mấy ngày có biểu tình bạo động dữ dội liên quan đến đề nghị thay đổi hệ thống an sinh xã hội.

Lệnh này, gồm cả việc cho phép giới chức chính phủ Mỹ rời khỏi Nicaragua nếu không có nhu cầu cần thiết phải ở lại, cùng là khuyến cáo về hạn chế du lịch, tiếp theo các vụ bạo loạn và biểu tình phản đối ở thủ đô Managua từ hôm Thứ Tư tuần trước.

Có ít nhất 26 người thiệt mạng trong các cuộc bạo động cho tới nay, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

“Các hành vi tội phạm có tính cách bạo động, như tấn công tình dục và cướp có võ trang, là điều đang thường xảy ra,” theo một bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ. “Sự hiện diện của lực lượng cảnh sát và nhân viên cấp cứu rất là giới hạn bên ngoài các khu thị tứ lớn.”

Bạo động bùng ra hôm Thứ Tư tuần qua sau khi chính phủ Nicaragua đưa ra đề nghị thay đổi hệ thống an sinh xã hội, theo đó buộc người đi làm phải đóng thêm tiền vào quỹ này và khi nghỉ hưu lại không được hưởng nhiều quyền lợi như hiện nay.

Lực lượng an ninh Nicraugua đã dùng hơi cay, đạn cao su và cả đạn thật. Một nhà báo, Angel Gahona, đã bị bắn chết trong lúc đang tường thuật tại chỗ hôm Thứ Bảy.

Tổng Thống Nicaragua, ông Daniel Orgega, hôm Chủ Nhật tìm cách chấm dứt tình trạng bất ổn bằng cách hủy bỏ dự luật thay đổi an sinh xã hội. (V.Giang)

Các nhà lập pháp California muốn công khai hồ sơ sách nhiễu tính dục

MỚI CẬP NHẬT