Thursday, March 28, 2024

Pháp: Cảnh sát bố ráp khủng bố, bắt 5 nghi can, tịch thu võ khí

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát chống khủng bố của Pháp hôm Thứ Ba bắt giữ bốn người đàn ông và một phụ nữ, đồng thời tịch thu võ khí trong các cuộc bố ráp chỉ ít ngày trước khi có bầu cử tổng thống vòng nhì.

Một số vụ bắt giữ xảy ra ở vùng Bắc nước Pháp, theo bản tin của hãng thông tấn AFP. Có hai khẩu súng lục và hai khẩu tiểu liên bị tịch thu trong một cuộc lục soát nơi đây, theo một nguồn tin thông thạo.

Bản tin AFP nói rằng các võ khí nêu trên là của một người đàn ông quen biết với một trong các nghi can. Người này có quyền giữ súng hợp pháp.

Một số các nghi can liên lạc với nhau qua trang mạng xã hội và nội dung các trao đổi giữa họ khiến giới hữu trách lo ngại rằng những người này đang âm mưu mở cuộc tấn công.

Vụ này xảy ra gần hai tuần lễ sau khi Karim Cheurfi, 39 tuổi, bắn chết một cảnh sát viên ở Champs Elysees tại Paris và sau đó cũng bị bắn hạ, cũng theo AFP.

Cử tri Pháp sẽ đi bầu vòng nhì vào ngày Chủ Nhật tuần này để chọn tổng thống Pháp.

Các phòng phiếu sẽ được bảo vệ kỹ càng sau khi có hơn 230 người bị giết trong các cuộc tấn công của khủng bố ở Pháp từ Tháng Giêng, 2015 tới nay. (V.Giang)

Quốc Hội mừng vì đạt thỏa thuận ngân sách, TT Trump muốn có đối đầu

MỚI CẬP NHẬT