Thursday, April 18, 2024

Bộ trưởng Nội Vụ Anh loan báo việc cấm mang sulfuric acid ra đường

LONDON, Anh (NV) – Bộ Trưởng Nội Vụ Anh Amber Rudd hôm Thứ Ba loan báo các biện pháp giới hạn sử dụng sulfuric acid, vốn được các nhóm băng đảng ở quốc gia này dùng trong các cuộc tấn công mới đây.

Các biện pháp này gồm cả việc cấm người dưới 18 tuổi mua acid sulfuric, không được mang ra đường “nếu không có lý do chính đáng”, bà Rudd cho hay.

Bộ Trưởng Rudd tuyên bố trong một cuộc họp của đảng Bảo Thủ tại Manchester rằng: “Tấn công bằng acid là hành động ghê tởm” như thấy qua “hình ảnh của các nạn nhân chưa hề hoàn toàn bình phục và đời sống của họ bị hủy hoại.”

Bà Rudd cho biết thêm rằng sulfuric acid cũng có thể được dùng để chế tạo một số loại chất nổ.

Hồi đầu năm nay, chính phủ Anh cho hay đang tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công bằng acid, trong đó thành phần băng đảng đi xe gắn máy, phần lớn ở London, rồi vô cớ tạt vào mặt của khách bộ hành.

Chính phủ Anh cũng ra lệnh cấm bán một số loại dao và cấm trẻ nhỏ mua dao qua mạng, gia tăng mức phạt tù cho những ai bị cáo buộc thường xuyên xem các tài liệu quá khích trên mạng. (V.Giang)

Viêm gan siêu vi tại San Diego tăng lên 481 ca

MỚI CẬP NHẬT