Tuesday, April 16, 2024

Bom gài trên đường tại Syria, 2 quân nhân đồng minh thiệt mạng

KOBANI, Syria (AP) – Một quả bom gài trên đường ở vùng Bắc Syria phát nổ đã làm thiệt mạng hai quân nhân đồng minh, một Mỹ và một Anh, đồng thời cũng làm năm người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công hiếm khi xảy ra kể từ khi liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy khởi sự đưa quân vào quốc gia này, theo lời giới chức quân sự Mỹ và Anh cho hay hôm Thứ Sáu.

Nguồn tin trên không cho biết nơi xảy ra cuộc tấn công cũng như quốc tịch của những người bị thương, tuy nhiên loan báo này được đưa ra ít giờ sau khi một giới chức địa phương ở Syria nói rằng có quả bom phát nổ trên đường trong khu vực có cả người Ả Rập và người Kurd sinh sống ở thị trấn Manbij, không xa biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trấn Manjib hiện đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ tấn công. Chính quyền Ankara nói rằng thành phần dân quân người Syria gốc Kurd, bị họ gọi là “khủng bố”, và thành phần nổi dậy chống chính phủ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cùng kiểm soát nơi này.

Quân đội Mỹ cho hay cuộc tấn công diễn ra vào đêm ngày Thứ Năm và những người bị thương đã được di tản.

Viên chức Syria tại địa phương, ông Mohammed Abu Adel, người đứng đầu hội đồng quân sự Manbij, một nhóm người Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ, có sự hậu thuẫn của Mỹ, cho hay quả bom phát nổ chỉ cách bộ chỉ huy quân sự của họ chừng vài trăm thước vào lúc gần nửa đêm Thứ Năm.

Quân đội Mỹ và dân quân Kurd thường xuyên tuần tiễu nơi này. (V.Giang)

Tai nạn giao thông ở Hungtinton Beach, 3 người chết, tài xế bị bắt

MỚI CẬP NHẬT