Saturday, April 20, 2024

Bốn nghi can bị bắt ở Pháp sau vụ đâm chết người tại Marseille

PARIS, Pháp (AP) – Giới hữu trách Pháp hôm Thứ Ba bắt giữ bốn người tình nghi có hành vi trợ giúp một người đàn ông sau đó đâm chết hai phụ nữ ở thành phố cảng Marseille ở phía Nam quốc gia này.

Trong một cuộc điều tra khác, có năm người bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên hệ tới âm mưu nổ bom bất thành, nhắm vào một tòa nhà chung cư ở khu sang trọng trong thủ đô Paris.

Hai vụ này xảy ra cùng ngày Hạ Viện Pháp thông qua một đạo luật về an ninh nhằm tăng cường khả năng của cảnh sát và tình báo Pháp trong nỗ lực chống khủng bố.

Nước Pháp bị nhiều cuộc tấn công trong mấy năm trở lại đây, kể cả vụ xảy ra ở Paris hồi Tháng Mười Một, 2015 khiến 130 người thiệt mạng.

Trong khi đó, ông Gerard Collomb, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp, cho hay hung thủ trong vụ giết người ở Marseille có sổ thông hành Tunisia và sống ở Ý.

Ông Collomb nói rằng đã ra lệnh có cuộc điều tra để tìm hiểu lý do vì sao hung thủ bảy lần bị bắt và cảnh sát thấy rõ là người này không có giấy tờ hợp lệ mà không bị trục xuất. (V.Giang)

Mỹ yêu cầu Cuba giảm 60% nhân viên tòa đại sứ

MỚI CẬP NHẬT