Thursday, March 28, 2024

Nổ súng ở Hồng Kông, 4 người bị thương

HỒNG KÔNG (NV) – Có bốn người bị thương, với hai người trong tình trạng trầm trọng, sau khi xảy ra vụ nổ súng ngay giữa ban ngày tại một công viên ở Hồng Kông hôm Thứ Ba, 26 Tháng Sáu.

Đây là một cuộc tấn công bằng súng rất hiếm thấy ở thành phố nổi tiếng an toàn này, theo tin hãng thông tấn AFP.

Theo cảnh sát Hồng Kông, một phụ nữ 44 tuổi rút súng bắn bốn người trong một công viên nhìn ra bến cảng, gần khu chúng cư lớn dành cho các gia đình trung lưu.

Các hình ảnh truyền hình địa phương cho thấy một người đàn ông bị thương ngồi dưới đất với cánh tay đầy máu, trong khi một người khác được đưa vào xe cứu thương.

Có hai nạn nhân bị bắn vào đầu và trong tình trạng trầm trọng, trong khi hai người khác trúng đạn vào tay. Giới hữu trách nói rằng họ ở tuổi từ 50 tới 72.

Một phụ nữ 44 tuổi sau đó bị bắt ở một khu thương xá gần đó.

“Chúng tôi tin rằng phụ nữ này là kẻ tấn công và chúng tôi thu hồi được một khẩu súng từ bà này,” theo lời chánh thanh tra cảnh sát Hui Hong Kit.

Theo ông Hui, kết quả điều tra sơ khởi cho thấy đây là một vụ tranh chấp gia đình chứ không liên hệ đến băng đảng.

Người bị thương là anh chị em với nhau, ông Hui nói thêm, trong khi kẻ nổ súng là cháu của họ.

Các vụ nổ súng rất hiếm khi thấy ở Hồng Kông, nơi đường phố được coi là rất an ninh.

Một số hành vi bạo động hay giết người thường là do thành phần băng đảng gây ra. Nhưng ngay cả thành phần này cũng ít khi nào dùng súng để thanh toán nhau. (V.Giang)

Một thanh niên New Zealand sang Mỹ tìm thiếu nữ 14 tuổi, mang theo dao và hơi cay

MỚI CẬP NHẬT