Friday, April 19, 2024

Canada: Dân El Salvador bị Mỹ trục xuất không hẳn có thể xin tị nạn

OTTAWA, Canada (NV) – Sau khi chính phủ Donald Trump loan báo sẽ chấm dứt chương trình tạm thời cho phép khoảng 200,000  dân El Salvador được ở Mỹ vì lý do bất ổn ở quê nhà họ, chính phủ Canada nay muốn thông báo với những người này là phải nghỉ kỹ trước khi đến Canada.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay ông Pablo Rodriguez, một dân biểu nói được tiếng Tây Ban Nha ở Quốc Hội Canada, sẽ đến California để nói chuyện với các tổ chức cộng đồng, luật sư cùng các cơ quan truyền thông tiếng Tây Ban Nha, nhằm thông báo rằng nếu họ không có đủ tiêu chuẩn tị nạn thì chớ nên tìm cách vượt biên giới vào Canada.

Ông Rodriguez cho tờ La Presse hay rằng Canada có luật lệ di trú nghiêm ngặt và phải được tôn trọng.

“Trước khi bỏ việc, kéo con của quý vị ra khỏi trường học và bán nhà để đến Canada, quý vị phải chắc chắn là hiểu luật lệ quốc gia này. Vì nếu quý vị không hội đủ điều kiện, nhiều phần là quý vị sẽ bị gửi trả lại, không phải là về Mỹ mà là về quốc gia gốc của quý vị,” ông Rodriguez nói, theo bản tin UPI.

Canada có phản ứng sớm sủa lần này đối với dân gốc El Salvador sau khi xảy ra vụ hàng ngàn người gốc Haiti ào ạt kéo qua biên giới do chính phủ Trump quyết định chương trình cho họ ở tạm tại Mỹ vì lý do thiên tai, cũng theo UPI. (V.Giang)

Chủ nhân Amazon là người giàu nhất thế giới và trong lịch sử

MỚI CẬP NHẬT