Thursday, March 28, 2024

Canada không cho tổng giám đốc tài chánh Huawei tại ngoại hậu tra

OTTAWA, Canada (AP) – Bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), tổng giám đốc tài chánh công ty Huawei Technologies, đại công ty chuyên sản xuất dụng cụ máy móc viễn thông của Trung Quốc, sẽ tiếp tục bị giam trong cuối tuần này, theo phán quyết của một thẩm phán Canada hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai.

Vị thẩm phán này nói rằng ông cần có thêm thời gian để suy nghĩ về các điều kiện liên quan đến việc bà Mạnh đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra.

Các luật sư của bà cũng cho hay sẽ tiếp tục đòi hỏi là bà Mạnh phải được tạm thời cho tại ngoại trong phiên tòa vào ngày Thứ Hai tuần tới đây.

Bà Mạnh, năm nay 46 tuổi, là tổng giám đốc tài chánh của Huawei, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty và cũng là con gái của người sáng lập công ty, ông Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi).

Bà Meng Wanzhou. (Hình: Huawei via AP)

Bà Mạnh đang đối diện nguy cơ bị chính quyền Canada giải giao cho Mỹ, nơi các công tố viên cho rằng bà dùng một công ty bình phong của Huawei tại Hồng Kông để bán các trang thiết bị viễn thông cho Iran, vi phạm luật cấm vận của Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc rằng bà Mạnh và công ty Huawei đánh lừa các ngân hàng Mỹ khi làm ăn buôn bán với Iran.

Luật sư của bà Mạnh trong phiên tòa quyết định vấn đề tại ngoại hậu tra hôm Thứ Sáu nói rằng sự kiện một cá nhân vô cùng giàu có như bà Mạnh không thể được kể là một yếu tố để khiến không cho bà được tại ngoại.

Luật sư của phía chính phủ Canada nói rằng bà Mạnh có nhiều tiền của và phương tiện, có nhiều lý do để bỏ trốn khỏi Canada nếu được thả ra. Với các tội danh ở Mỹ, bà Mạnh có thể bị án 30 năm tù, nếu bị kết tội.

Tuy nhiên, luật sư David Martin của bà Mạnh nói rằng bà sẽ không làm xấu hổ cha mình bằng cách bỏ trốn, vi phạm lệnh tòa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT