Tuesday, April 23, 2024

Canada ‘khủng hoảng’ vì di dân bất hợp pháp từ Mỹ tràn sang

MONTREAL, Québec (NV) — Tình trạng người di dân bất hợp pháp từ Hoa Kỳ tiếp tục lũ lượt kéo vào Canada đang khiến nhiều giới chức nước này phải lo ngại, gọi đây là cuộc “khủng hoảng” và yêu cầu chính phủ Canada phải có thêm biện pháp đối phó.

Một số chính trị gia, trước áp lực của cử tri, đã đề nghị lập hàng rào dọc theo biên giới Canada-Hoa Kỳ, là một trong số các biên giới dài nhất trên thế giới, theo bản tin Fox News.

Giới hữu trách ước tính hiện có khoảng 400 người mỗi ngày vượt qua biên giới dài khoảng 5,525 dặm giữa hai quốc gia.

Do chính phủ Donald Trump hủy bỏ quy chế cho ở tạm (TPS) đối với công dân một số quốc gia đang sống tại Mỹ như Haiti và El Salvador, nhiều người trong số này tìm đường sang Canada trước khi bị Mỹ trục xuất về nước.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, đã có hàng ngàn người vượt biên giới từ Hoa Kỳ vào Canada, phần lớn đi từ New York sang Quebec.

Điều này tạo ra sự tranh cãi gay gắt trong chính trường Canada; nhiều chính trị gia bảo thủ coi đây là trách nhiệm của chính phủ Justin Trudeau và đòi phải có biện pháp giải quyết.

Các nhà lãnh đạo vùng Ontario đã yêu cầu chính phủ Trudeau đưa ra chính sách rõ ràng về việc đối phó với di dân bất hợp pháp, hiện đang tiếp tục kéo vào.

Các giới chức biên phòng Canada cho hay đã chặn bắt được khoảng 7,326 người tại biên giới từ Tháng Tư tới Tháng Bảy, nhưng có nhiều người khác qua lọt. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT