Friday, March 29, 2024

Canada loan báo tăng thuế nhập cảng đánh vào hàng Mỹ

TORONTO, Canada (AP) – Chính phủ Canada hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu loan báo việc đưa ra mức thuế quan mới, nhắm vào lượng hàng hóa nhập cảng từ Mỹ trị giá nhiều tỉ đô la, để trả đũa việc chính phủ Trump tăng mức thuế nhắm vào sản phẩm thép và nhôm nhập từ Canada.

Chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau đưa ra bản danh sách sau cùng về các mặt hàng sẽ bị tăng thuế nhập cảng, khởi sự từ ngày 1 Tháng Bảy tới đây. Một số sản phẩm sẽ bị thuế từ 10% tới 25%.

Sau khi loan báo quyết định này, Thủ Tướng Trudeau và Tổng Thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào chiều tối ngày Thứ Sáu.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, văn phòng Thủ Tướng Trudeau cho biết: “Như ông từng nói tronng các cuộc thảo luận riêng và trước công chúng, Thủ Tướng Trudeau khẳng định rằng Canada không có sự lựa chọn nào khác hơn là loan báo các biện pháp nhằm đáp trả việc Mỹ tăng thuế thép và nhôm hôm 1 Tháng Sáu, 2018.”

Bản thông cáo nói thêm: “Hai nhà lãnh đạo đồng ý sẽ tiếp tục duy trì mối liên lạc trong thời gian tới.”

Đây là lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên của ông Trump và ông Trudeau kể từ khi xảy ra việc ông Trump gửi tweet sau hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Quebec, nói rằng ông Trudeau “yếu kém và bất lương.”

Ông Trudeau cũng nói chuyện với Tổng Thống Mexico Enrique Pena Neito để thông báo với ông này về phản ứng của Canada đối với việc Mỹ tăng thuế quan.

Quyết định tăng thuế quan để trả đũa của Canada nhắm vào các mặt hàng như máy cắt cỏ, xuồng máy và ketchup (sốt cà chua), trị giá chung là $12.6 tỉ.

Ngoại trưởng Canada, bà Chrystia Freeland, nói rằng “Chúng tôi sẽ không gia tăng cường độ mà cũng không lùi bước.”

Bà Freeland cho biết thêm Canada không có cách nào khác hơn là gọi việc Mỹ tăng thuế quan là “đáng tiếc.”

Các quan sát viên cho rằng nhiều mặt hàng Mỹ bị nhắm tới vì lý do chính trị hơn là kinh tế.

Một thí dụ điển hình là Canada nhập cảng mỗi năm chỉ $3 triệu yogurt (sữa chua) từ Mỹ và phần lớn đến từ một nhà máy sản xuất ở Wisconsin, địa phương của Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Paul Ryan. Sản phẩm này nay sẽ bị mức thuế nhập cảng là 10%.

Một sản phẩm khác trong danh sách là rượu whiskey, đến từ Tennessee và Kentucky. Lãnh tụ phía đa số Cộng Hòa Mỹ tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell, đại diện tiểu bang Kentucky.

Bà Freeland cảnh cáo rằng Canada đã sẵn sàng đối phó nếu ông Trump leo thang cường độ cuộc chiến mậu dịch.

“Thái độ biết điều rất quan trọng trong việc này,” bà Freeland nói. “Ngay từ đầu tiên của cuộc thương thảo NAFTA, chúng tôi đã nói rằng sẽ hy vọng có sự tốt đẹp nhất nhưng cũng chuẩn bị cho tình trạng tệ hại nhất.” (V.Giang)

FDA: Dịch E.Coli trong rau xà lách romaine không còn nữa

MỚI CẬP NHẬT