Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Israel đề nghị truy tố thủ tướng Netanyahu vì tham nhũng

TEL AVIV, Israel (NV) – Cảnh sát Israel hôm Thứ Ba đề nghị truy tố thủ tướng Benjamin Netanyahu sau hai cuộc điều tra tham nhũng, có từ nhiều tháng nay và nhắm vào ông Netanyahu cùng gia đình ông.

Cảnh sát Israel trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng họ có đủ chứng cớ để truy tố ông Netanyahu trong cả hai vụ về tội nhận hối lộ, gian lận và vi phạm sự tin tưởng của dân chúng.

Cảnh sát Israel cáo buộc rằng ông Netanyahu nhận ít nhất 1 triệu shekels (khoảng $283,000) qua hình thức quà tặng và tiền.

Ông Netanyahu bị cáo buộc là nhận quà từ các giới giàu có để làm lợi cho họ cũng như đạt thỏa  thuận với tờ báo lớn thứ nhì ở Israel, tờ Yedioth Ahronoth, để có các bài viết tốt đẹp cho ông, đổi lấy việc tạo tiếng xấu cho một tờ báo độc lập, Israel Hayom.

Ông Netanyahu đả kích các kết luận này trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, nói rằng đây là những cáo buộc nhằm bôi nhọ cá nhân và gia đình ông. (V.Giang)

Nam Hàn có thể lỗ nặng vì Thế Vận Hội

MỚI CẬP NHẬT